Theo đóm, ăn... tàn

Thứ ba, 27/04/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Dương Âu (1955, trú nhà số 145 QL20, xã Hiệp An, H. Đức Trọng, Lâm Đồng) từng có tiền án, ra tù năm 2003 về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân". Trương Thị Tám (1963, trú số 1-Đống Đa, P. 3, TP Đà Lạt) và Trương Văn Kim (1951, trú 821-Hùng Vương, khu 10, TT Di Linh, H. Di Linh, Lâm Đồng) đều là những đối tượng cực đoan khiếu kiện kéo dài. Họ có đất, nhà bị giải tỏa, thu hồi để thực hiện các dự án và đã được Nhà nước đền bù thỏa đáng... nhưng không vừa lòng nên vác đơn đi khắp nơi khiếu kiện.

Riêng thị Tám vào năm 2007 đã gia nhập tổ chức phản động có tên gọi là "đảng dân chủ thế kỷ XXI" và tổ chức phản động "Khối 8406". Phùng Quang Quyền (1956, trú tại 367-Thống Nhất, khu phố 3, TT Liên Nghĩa, H. Đức Trọng) cũng có tiền án. Ngày 10-12-2007, Quyền bị TAND tỉnh Đồng Nai xử phạt 1 năm 6 tháng tù giam về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân".  Âu, Kim, Tám quen nhau qua những lần đi khiếu kiện, còn Quyền thì chỉ tình cờ quen 3 người kia qua những người con của họ.                                                 

Khiếu kiện kéo dài rồi trở thành những kẻ bất mãn và bị cái gọi là tổ chức "đảng vì dân" lợi dụng. "Đảng vì dân"  do Nguyễn Công Bằng và Trịnh Thị Ngọc Anh- những kẻ cốt cán trong tổ chức mang tên "Chính phủ Việt Nam tự do" do Nguyễn Hữu Chánh cầm đầu- tách ra lập tổ chức riêng, nhằm hoạt động chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Biết được Dương Âu là đối tượng thường xuyên có hoạt động chống đối như thu thập tình hình khiếu kiện ở địa phương để cung cấp cho các tổ chức ở nước ngoài nên từ tháng 4-2009, Bằng chủ động móc nối với Âu. Từ nước ngoài, qua điện thoại Bằng đã nhiều lần giao nhiệm vụ cho Âu phát triển lực lượng để chống phá Nhà nước Việt Nam. Âu lập tức lôi kéo Phùng Quang Quyền, Trương Văn Kim và Trương Thị Tám vào tổ chức.

Để chuẩn bị cho chuyến xuất ngoại bất hợp pháp, ngày 9-8-2009 Âu, Quyền, Kim, Tám đã nhóm họp tại nhà Kim để bàn bạc. Dương Âu đưa tuyên ngôn của "Mặt trận giải phóng Miền Nam Việt Nam" của tổ chức "đảng vì dân" cho Kim, Tám và Quyền xem, góp ý. Cũng tại cuộc họp này cả bốn thống nhất để Quyền đặt cho 4 người 4 biệt danh: Kim là Quyết, Tám là Tâm, Âu là Chiến, Quyền là Thắng để sử dụng khi liên lạc. 1 tuần sau, ngày 14-8 cũng tại nhà Kim nhóm này họp để bàn cụ thể kế hoạch trốn đi Campuchia. Lần này nhận chỉ thị của Nguyễn Công Bằng cả nhóm thống nhất lấy bí danh do Bằng đặt cho: Quyền là Nam, Tám- Chi, Kim- Tứ và Âu- Mão. Bằng gửi về cho riêng Âu thông qua một đối tượng tên là Duy ở TPHCM 200 USD, sau đó gửi tiếp cho Âu 1.200 USD để chia cho 4 người làm lộ phí đi Campuchia. Cả bốn ấn định ngày 23-8-2009 sẽ gặp nhau tại TX Châu Đốc, tỉnh An Giang để trốn đi Campuchia.


Dương Âu

Phùng Quang Quyền

Trương Văn Kim

 
Trương Thị Tám

 

Từ ngày 19-8 đến 23-8 cả bốn gặp nhau ở An Giang và được Nguyễn Thị Oanh - người của Bằng- dẫn vào nhà trọ số 20 ở 218A-Lê Lợi, tổ 27, khóm Châu Long, P. Châu Phú B, TX Châu Đốc, An Giang. Hôm sau, cả nhóm thuê 2 chiếc đò chở vượt sông Bình Di sang Campuchia.

Tại một nhà trọ gần khu vực biên giới Campuchia - Thái Lan, khoảng 14 giờ ngày 25-8 tại phòng của Âu và Quyền cả nhóm đã được gặp Nguyễn Công Bằng và Trịnh Thị Ngọc Anh. Âu, Quyền, Kim, Tám thi nhau khoe với Bằng những lá đơn kêu oan, giấy ra tù để chứng minh rằng họ là "những người có thể dùng được" đồng thời cung cấp cho Bằng những thông tin xuyên tạc tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước, phỉ báng việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các cơ quan tỉnh Lâm Đồng.

Bằng và Ngọc Anh  giao nhiệm vụ cho 4 người phải tuyên truyền cho nhiều người hiểu về "đảng vì dân" để khi diễn ra bầu cử sẽ bỏ phiếu cho Bằng. Trước khi chia tay, Ngọc Anh đã đưa cho Âu và Tám mỗi người 500 USD để về nước thực hiện ý đồ cho chúng.

16 giờ ngày 25-8-2009, Âu, Quyền, Kim và Tám được Oanh dẫn về theo đường cũ, đến gần biên giới Campuchia - Việt Nam thì nghỉ lại. Sáng  26 - 8, lúc 7 giờ 15 khi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, tại khu vực nhà thờ thuộc ấp Tân Bình (TT Long Bình, H. An Phú, tỉnh An Giang) Âu và Kim đã bị Đồn biên phòng 933, BĐBP tỉnh An Giang phát hiện bắt giữ. Tám và Quyền trốn được về Lâm Đồng đến ngày 31-8 thì bị Cơ quan ANĐT Bộ CA bắt giữ.

Quá trình bắt giữ Âu và Kim, BĐBP thu được trong hành lý của 2 người một số đồ vật, tài liệu, 1 USB (ổ cứng di động máy vi tính) được xác định là của Dương Âu bên trong lưu nhiều đơn, thư tố cáo chính quyền địa phương đàn áp nhân dân, một số bài viết trong Bán nguyệt san "Tự do ngôn luận" của tổ chức "Khối 8406". Quá trình khám xét nhà các đối tượng, lực lượng An ninh cũng thu thêm nhiều tài liệu của các tổ chức phản động được các đối tượng lưu vào máy vi tính.

Tại phiên tòa ngày 20-4, khi được phép nói lời sau cùng, Trương Văn Kim đã nói: "Tôi biết Việt Nam đang hội nhập, chính trị rất tốt, kinh tế đang phát triển, đất nước đang đi lên, nhiều công trình đang được xây dựng phục vụ cho người dân nên việc giải tỏa đất để thực hiện các dự án là điều đương nhiên. Tôi đã không nhìn thấy cái lợi lâu dài, tầm quan trọng to lớn mà chỉ nhìn thấy cái được - mất trước mắt của mình nên đã đi khiếu kiện. Tôi đã bị các đối tượng bên ngoài lợi dụng. Tôi rất xấu hổ, ăn năn, hối hận về hành vi của mình. Tôi xin lỗi Đảng, xin lỗi Nhà nước...".
Quyền nói: "Hành vi của tôi là có tội với Đảng và nhân dân". Âu nói: "Tôi đã trả giá quá đắt cho hành vi này". Còn Tám thì không thừa nhận đã tham gia các tổ chức "đảng dân chủ thế kỷ XXI" và tổ chức phản động "Khối 8406"... Nếu trước khi tham gia vào cái gọi là "đảng vì dân", "Khối 8406" cả 4 bị cáo lường trước được cái kết cục không tốt đẹp này thì chắc sẽ không có phiên tòa  hôm ấy.

Căn cứ vào vai trò, hành vi phạm tội của từng bị cáo, xét đơn xin tự trả lại số tiền đã nhận từ tổ chức "đảng vì dân" và đơn xin hưởng lượng khoan hồng của Đảng và Nhà nước của các bị cáo, HĐXX đã cân nhắc và đưa ra các bản án: Dương Âu 5 năm tù giam, 5 năm quản chế sau khi mãn hạn tù, Quyền 4 năm tù giam, 4 năm quản chế sau khi mãn hạn tù, Kim và Tám mỗi người 3 năm tù giam và 3 năm quản chế sau khi mãn hạn tù về tội "Trốn đi nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân".

Nhóm PV